Ông Kerry nỗ lực xoa dịu Ấn Độ

20/12/2013 03:40 GMT+7

Theo NBC News, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua đã gọi điện cho Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Shivshankar Menon để bày tỏ lấy làm tiếc về vụ Phó tổng lãnh sự tại New York Devyani Khobragade bị còng tay giữa đường và bị buộc cởi quần áo lục soát người với cáo buộc gian lận thị thực hồi tuần trước.

Ông Kerry nói không nên để sự cố “không may” làm ảnh hưởng quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi khôi phục mức độ bảo vệ an ninh đối với ngoại giao đoàn của Mỹ tại Ấn Độ. Ông Kerry cũng có cuộc trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Salman Khurshid trong nỗ lực “tháo ngòi nổ” ngoại giao. Trước đó, chính quyền New Delhi đã cho kéo đổ hàng rào bê tông trước Đại sứ quán Mỹ giữa lúc xảy ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chống Washington tại đây. Ngoài ra, bà Khobragade đã được cho tại ngoại và chuyển sang Phái đoàn Ấn Độ tại LHQ.

Thụy Miên

>> John Kerry và đối thủ mới tại Việt Nam
>> Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: Đập thủy điện sông Mê Kông đe dọa hàng triệu người dân
>> Chùm ảnh: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chiến trường xưa
>> Việt Nam trong cuộc đời John Kerry

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.