Vụ trật tự đô thị bị tố đánh người: Xin lỗi và đền bù gần 8 triệu đồng

18/12/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ lực lượng trật tự đô thị phường bị tố đánh người bán hàng rong bất tỉnh, chiều 18.12, anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết phía ủy ban phường đã xin lỗi và đền bù cho anh gần 8 triệu đồng.

(TNO) Liên quan đến vụ lực lượng trật tự đô thị phường bị tố đánh người bán hàng rong bất tỉnh, chiều 18.12, anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết đại diện UBND phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã mời anh lên làm việc.

>> Dân mạng phẫn nộ vụ trật tự đô thị bị tố đánh người bán hàng rong ngất xỉu


Anh Tình bị lực lượng chức năng phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) áp giải - Ảnh do người dân cung cấp

Cụ thể, đại diện phường đã xin lỗi anh Tình, trả lại xe máy và đền bù thiệt hại gần 8 triệu đồng cho anh Tình.

Mức đền bù dựa trên 15 ngày thu nhập (320.000 đồng/ngày), tiền thuốc 2 triệu đồng và tiền trái cây bị mất vào chiều 6.12.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, 6 nhân viên trật tự đô thị phường và 3 bảo vệ dân phố bị tố trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Văn Thánh cũ vào chiều 6.12 đã khống chế, đánh và còng tay anh Trịnh Xuân Tình đến bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi sự việc xảy ra được báo chí đăng tải, ngày 13.12, UBND phường 25 đã ra quyết định bãi nhiệm tổ viên (như hình thức tạm đình chỉ công tác - NV) Tổ bảo vệ dân phố KP.4 đối với ông Trần Duy Nhất (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và chấm dứt hợp đồng với ông Tân Quậy Hưng (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, nhân viên hợp đồng trật tự đô thị phường 25).

Công Nguyên - Đàm Huy

>> Vụ trật tự đô thị bị tố đánh người: Nạn nhân 'chỉ cố van xin
>> Lực lượng trật tự đô thị phường bị tố đánh người bán hàng rong bất tỉnh
>> Công an thừa nhận đánh người
>> Vỉa hè và người bán hàng rong
>> Có thể nào từ chối hàng rong?
>> Vỉa hè với hàng rong trong một bài toán lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.