Quân đội Thái Lan ủng hộ bầu cử

16/12/2013 03:40 GMT+7

Ngày 15.12, đại diện quân đội Thái Lan tuyên bố ủng hộ cuộc bầu cử vào ngày 2.2.2014 bất chấp phản đối từ phe biểu tình và một số tổ chức chính trị khác.

Ông Nipat Thonglek thuộc Bộ Quốc phòng cho biết quân đội sẽ huy động lực lượng để giữ gìn an ninh và bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra hòa bình, công bằng. Trước đó, dưới sức ép của đợt biểu tình rầm rộ, Thủ tướng Yingluck Shinawatra buộc phải giải tán hạ viện và thông báo tổ chức bầu cử lại, nhưng nội các của bà vẫn được duy trì cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Tuy nhiên, phe biểu tình vẫn đòi bà Yingluck từ chức nhằm thành lập cái gọi là “Hội đồng nhân dân” để cầm quyền tạm thời và sửa đổi luật bầu cử trước khi tổ chức bỏ phiếu. Hôm 14.12, quân đội Thái đã từ chối lời kêu gọi của phe biểu tình can thiệp ép Thủ tướng Yingluck ra đi.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Người biểu tình Thái Lan ‘trang trí’ dinh thủ tướng
>> Thái Lan tổ chức đối thoại cải cách chính trị
>> Bê bối vụ hôi của trong biểu tình ở Thái Lan
>> Phe biểu tình Thái Lan vận động lập chính quyền mới
>> Phe biểu tình Thái Lan ra điều kiện bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.