Mâu thuẫn cá nhân, đặt mìn giả tại chung cư

15/12/2013 02:44 GMT+7

Ngày 14.12, một lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã xác định được 2 người đặt mìn tự tạo tại chung cư 145 Phan Chu Trinh (P.2, TP.Vũng Tàu) là Trần Ngọc X. (49 tuổi) và Thái Đức Th. (53 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu).

Làm việc với cơ quan an ninh điều tra, hai người này cho biết trong quá trình làm bảo vệ chung cư 145 Phan Chu Trinh, do mâu thuẫn với vợ chồng ông Nguyễn Hữu Đức và bà Lê Thị Liên (cán bộ điều hành chung cư) nên đã làm mìn để hù dọa vợ chồng ông Đức.

Theo cơ quan an ninh điều tra, mìn tự tạo được làm bằng bình chữa cháy loại nhỏ (đường kính 16 cm, dài 35 cm) có gắn kíp nổ điện và một đồng hồ hẹn giờ gắn ăng ten. Tuy nhiên, đây là mìn giả, bên trong không có thuốc nổ.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 8.12, vợ chồng ông Đức phát hiện tại phòng số 4, tầng 11 của chung cư 145 có một quả mìn tự tạo nên báo cơ quan chức năng đến tháo gỡ và điều tra vụ việc.

 Minh Anh

>> Hoảng loạn vì cháy chung cư giữa đêm
>> Tầng hầm chung cư của ai ?
>> Cơi nới nhà chung cư sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.