'Tự xử' vì khiếu nại chậm được giải quyết

13/12/2013 03:05 GMT+7

Trưa 12.12, trước cổng Công ty CP in và bao bì Tân Định thuộc Cụm công nghiệp Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra cuộc xô xát làm một công nhân bị thương nặng.

Trưa 12.12, trước cổng Công ty CP in và bao bì Tân Định thuộc Cụm công nghiệp Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra cuộc xô xát làm một công nhân bị thương nặng.


Gia đình bà Kính dựng lán trại trước cổng ra vào Công ty CP in và bao bì Tân Định - Ảnh: Thiện Nhân

Theo Ban Giám đốc Công ty CP in và bao bì Tân Định (gọi tắt công ty), nguyên nhân vụ việc do gia đình bà Cao Thị Kính (P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đến dựng lán trại trước cổng nhà máy để đòi lại phần đất mà UBND tỉnh đã cấp cho công ty xây dựng nhà máy. Trước sự việc này, công ty nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên các ngành chức năng, nhưng không một cơ quan nào đứng ra giải quyết. Ngày 10.12, gia đình bà Kính chặn xe chở nguyên liệu ở phía trước cổng, yêu cầu đổ xuống giữa đường. Bức xúc, sáng 12.12, hàng chục công nhân đã tự mở cổng cho xe chở nguyên liệu vào nhà máy. Mặc dù lực lượng công an, dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường, nhưng đã xảy ra xô xát giữa công nhân và gia đình bà Kính, làm anh Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi) công nhân công ty bị thương ở phần đầu, phải nhập viện.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, năm 2003, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định thu hồi hơn 23 ha đất nông nghiệp tại khu vực P.Đô Vinh để xây dựng Cụm công nghiệp Tháp Chàm. Trong số diện tích này có 11.000 m2 của gia đình bà Kính, do ông Nguyễn Trung (chồng bà Kính) đứng tên. Tuy nhiên, trong quyết định thu hồi đất, bồi thường thiệt hại lại ghi tên Nguyễn Tấn Thành (con của vợ chồng ông Trung). Sau khi nhận quyết định, ông Thành làm đơn yêu cầu sửa lại tên theo đúng chính chủ lô đất nhưng không được chấp nhận. Đầu năm 2009, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế để giao đất cho cụm công nghiệp.

Giữa tháng 9.2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 3 quyết định hủy các quyết định trên và giao UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm xử lý vụ việc. Sau đó, UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm ban hành quyết định về việc thu hồi đất do hộ bà Kính đứng tên để thực hiện dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Tấn Thành cho rằng do UBND tỉnh cấp sổ đỏ cho công ty trên phần đất của gia đình nên gia đình ông đòi lại phần đất này để giao đất theo quyết định của UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Trong khi đó, ông Võ Văn Vũ, Phó giám đốc công ty, nói doanh nghiệp đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm Trần Minh Nam cho biết đã chỉ đạo công an tổ chức vận động gia đình bà Kính dỡ lán trại để ổn định trật tự. Chính quyền thành phố cùng các ngành chức năng đang họp để thống nhất phương án đền bù theo quy định của pháp luật. Ông Trần Anh, Trưởng công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho hay đã phân công lực lượng đến bảo vệ, ổn định an ninh trật tự tại công ty.

Thiện Nhân

>> Kỳ án trộm dê: Bị can khiếu nại cơ quan CSĐT
>> Bị khiếu nại vì chậm tống đạt quyết định thu hồi đất
>> Khiếu nại đông người tại một số nơi còn phức tạp
>> Khiếu nại vì vòng 1 không như ý
>> Giải quyết khiếu nại, tố cáo sai phải bồi thường
>> Khiếu nại, tố cáo đất đai: Nhiều cán bộ bao che cho cấp dưới làm sai  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.