Cứu sống bệnh nhân ngộ độc thuốc giảm đau

12/12/2013 15:16 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Lan, Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM) cho biết, khoa này vừa cứu sống một trường hợp nguy kịch do ngộ độc thuốc giảm đau.

Bệnh nhân là chị T.T.N.M (23 tuổi, ở quận 6, TP.HCM) sau khi cãi nhau với chồng đã uống 25 viên thuốc giảm đau Ibuprofen để tự tử.

Khi người nhà phát hiện thì chị M. đã có biểu hiện lơ mơ, vật vã. Bệnh nhân cấp cứu ở Bệnh viện Trưng Vương sau khi uống thuốc 5 giờ trong tình trạng hôn mê, suy tuần hoàn cấp.

Các bác sĩ đã rửa dạ dày, cho bệnh nhân thở máy, truyền 6 lít dịch, dùng thuốc bảo vệ dạ dày.

Sau 12 tiếng hồi sức cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau đó, chị M. tỉnh, tiếp xúc được và điều trị một thời gian tại bệnh viện thì được xuất viện.

Bác sĩ Phương Lan cho biết, loại thuốc giảm đau này mua không cần kê toa nên rất nhiều người mua từ nước ngoài gửi về cho người thân dùng. Mức độ độc tính của thuốc tương đối thấp nên trường hợp ngộ độc thuốc giảm đau này rất hiếm. Hơn 10 năm làm ở Khoa Cấp cứu, bác sĩ Lan mới gặp một trường hợp này.

Hà Minh

>> 4 người chết vì ngộ độc rượu
>> 6 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm
>> Hàng trăm công nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm
>> Vụ ngộ độc do ăn bánh mì: Phát hiện E.Coli trong nước sốt
>> 40 người ngộ độc sau khi ăn đám giỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.