Tổng thống Nga ra lệnh tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Cực

11/12/2013 07:44 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10.12 ra lệnh quân đội tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực sau khi Canada hé lộ ý định tuyên bố chủ quyền tại Bắc Cực và các vùng biển xung quanh.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10.12 ra lệnh quân đội tăng cường sự hiện diện tại Bắc Cực sau khi Canada có ý định tuyên bố chủ quyền tại Bắc Cực và các vùng biển xung quanh.

>> Canada đòi chủ quyền ở cực bắc trái đất

“Tôi muốn quân đội đặc biệt quan tâm chú ý đến việc tăng cường triển khai khí tài và đơn vị quân đội ở Bắc Cực”, AFP dẫn lời ông Putin nói trong một cuộc họp với Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.12.

Ông Putin yêu cầu vào năm tới, Nga phải hoàn tất việc thiết lập các đơn vị quân đội lớn ở Bắc Cực.

Theo AFP, một nhóm thợ lặn được chính phủ Nga hậu thuẫn hồi năm 2007 đã cắm cờ Nga ở đáy biển dưới Bắc Cực và Nga từ lâu đã lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.

Một trong những nguyên nhân khiến cực bắc trái đất trở thành tâm điểm của tranh chấp chủ quyền vì nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nơi đây chứa đến 20% nguồn dự trữ dầu khí của thế giới.

Canada hồi tuần rồi đã chính thức đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để khẳng định chủ quyền ở cực bắc trái đất, tức khu vực trung tâm của vùng Bắc Cực.

Phúc Duy

>> Nga mở cửa trở lại căn cứ quân sự ở Bắc Cực để đối phó Mỹ
>> Nga bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ không gian ở Bắc Cực
>> Mỹ công bố chiến lược Bắc Cực
>> Mỹ khẳng định chủ quyền ở Bắc Cực
>> Khám phá chiến lược Bắc cực của Trung Quốc - Kỳ 2: Tham vọng xây dựng vị thế toàn cầu
>> Khám phá chiến lược Bắc cực của Trung Quốc - Kỳ 1: Cuộc đua của những 'ông lớn
>> Nga phủ điện Bắc Cực bằng nhà máy điện hạt nhân nổi
>> Nga phát hiện đảo mới ở Bắc Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.