Phát hiện đầu bò rừng trong Vườn quốc gia Yók Đôn

11/12/2013 16:48 GMT+7

(TNO) Ngày 11.12, Chi cục Lâm nghiệp Đắk Lắk cho biết đã có kết luận giám định chiếc đầu động vật hoang dã thu giữ trong khu vực Vườn quốc gia Yók Đôn là đầu bò rừng.

(TNO) Ngày 11.12, Chi cục Lâm nghiệp Đắk Lắk cho biết đã có kết luận giám định chiếc đầu động vật hoang dã thu giữ trong khu vực Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn là đầu bò rừng.

Đây là đầu của giống bò rừng có tên khoa học là Bos javanicus, thuộc nhóm 1B, là động vật quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Trước đó, ngày 3.12, khi tuần tra ở tiểu khu 438, lực lượng kiểm lâm VQG Yók Đôn phát hiện 2 người đang điều khiển voi nhà bỏ chạy vào rừng, bỏ lại một đầu động vật đã sấy khô có hai sừng dài.

Chiếc đầu nặng 35 kg, từ đỉnh đầu đến mõm dài 53 cm, chiều dài sừng 52 cm, khoảng cách giữa 2 sừng là 74 cm. Hiện Hạt kiểm lâm VQG Yók Đôn cùng các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

                                                                               T.N.Quyền

>> Ưng biển quyết đấu Bò rừng ở Hoa Đông
>> Một con bò rừng bị sát hại
>> Xóa bỏ rừng ma

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.