Vác rựa chém chết người

09/12/2013 10:59 GMT+7

(TNO) Sáng 9.12, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng công an xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành (Tây Ninh), cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ vác rựa chém chết người vào tối 8.12.

Theo ông Đạt, khoảng 18 giờ 45 ngày 8.12, khi mọi người đang xem bóng đá tại quán cà phê của ông Bùi Quốc Hùng (44 tuổi, ngụ tổ 10, ấp Cây Ổi, xã Hòa Thạnh), bất ngờ Lâm Văn Hùng (32 tuổi, cùng ngụ ấp Cây Ổi) dùng rựa chém vào cổ anh Phạm Ngọc Hùng (47 tuổi) khiến anh Ngọc Hùng gục tại bàn.

Tiếp đó, Văn Hùng rượt chém vào cổ anh Phạm Ngọc Hậu (33 tuổi, em trai Ngọc Hùng). Dù bị chém trúng nhưng anh Hậu kịp thoát thân.

Ông Bùi Quốc Hùng bàng hoàng kể lại: “Lúc đó mọi người đang chăm chú xem đá bóng, sự việc xảy ra bất ngờ khiến mọi người trong quán không kịp can ngăn”

Hậu quả, anh Ngọc Hùng chết tại chỗ; anh Hậu bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời đưa hung thủ về trụ sở làm việc.

Giang Phương

>> Vác mã tấu chém người, cướp tài sản
>> Xông vào nhà chém người
>> Côn đồ chém người trước cổng bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.