Phát động phong trào học sinh nộp đuôi chuột

08/12/2013 03:25 GMT+7

Theo thông tin từ các trường phổ thông trong tỉnh Bình Định, trong 2 tuần qua, mỗi học sinh THCS nộp 2 đuôi chuột, THPT nộp 3 đuôi chuột. Đây là phong trào do Sở NN-PTNT đề nghị phối hợp với Sở GD-ĐT để diệt chuột trước khi bước vào vụ sản xuất đông xuân 2013 - 2014.

Căn cứ vào đó, ngày 15.11 Sở GD-ĐT đã ra công văn phát động. Theo các cán bộ ngành giáo dục, phong trào này rất cần thiết vì vụ đông xuân là vụ sản xuất chính trong năm và cũng là vụ mà nhiều cây trồng bị thiệt hại do chuột nhiều nhất. Tuy nhiên, với những học sinh ở thành phố thì việc có được 2 - 3 đuôi chuột không phải dễ. Nhiều phụ huynh than thở vì cả ngày đi làm, tối về lại phải đi… bắt chuột giúp con!

Tâm Ngọc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.