Truyền thông Trung Quốc lại khẳng định chủ quyền bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu

07/12/2013 16:05 GMT+7

(TNO) Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 7.12 có bài viết cho rằng bãi đá ngầm tranh chấp Trung-Hàn Ieodo/Tô Nham Tiêu thuộc về Bắc Kinh, sau khi một tàu khu trục Hàn Quốc đi qua vùng biển gần bãi đá này.

(TNO) Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 7.12 có bài viết cho rằng bãi đá ngầm tranh chấp Trung-Hàn Ieodo/Tô Nham Tiêu thuộc về Bắc Kinh, sau khi một tàu khu trục Hàn Quốc đi qua vùng biển gần bãi đá này.

Hàn Quốc đã điều tàu khu trục Yulgok Yi-I và một máy bay săn tàu ngầm P-3CK tuần tra tại vùng biển gần bãi đá ngầm tranh chấp Trung-Hàn Ieodo/Tô Nham Tiêu hồi 2.12, xâm phạm vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc, theo Thời báo Hoàn cầu.

Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố hôm 23.11, chồng lấn vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản và Hàn Quốc, bao gồm cả không phận trên bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu.

Thời báo Hoàn cầu chỉ trích chính quyền Hàn Quốc dưới thời cựu Tổng thống Syngman Rhee đã đơn phương tuyên bố chủ quyền tại bãi đá Ieodo/Tô Nham Tiêu hồi năm 1952, thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Kể từ năm 1963, Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại bãi đá Ieodo/Tô Nham Tiêu, cho rằng bãi đá này thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc.

Ngoài ra, Bắc Kinh xem vùng biển gần Ieodo/Tô Nham Tiêu là một ngư trường quan trọng đối với ngư dân từ bốn tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc (Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang và Phúc Kiến), theo Thời báo Hoàn cầu.

Thời báo Hoàn cầu đã lên tiếng chỉ trích hành động Hàn Quốc đưa tàu khu trục Yulgok Yi-I và máy bay P-3CK đi tuần gần Ieodo/Tô Nham Tiêu và khẳng định bãi đá ngầm này là của Trung Quốc.

Theo AFP, trong một nỗ lực nhằm tuyên bố chủ quyền tại Ieodo/Tô Nham Tiêu, Hàn Quốc đã xây dựng Trung tâm nghiên cứu hải dương tại đây hồi năm 2003, mặc cho Trung Quốc phản đối.

Ngày 28.11, Hàn Quốc đưa ra yêu cầu Trung Quốc điều chỉnh vùng nhận dạng phòng không mới mà Bắc Kinh tuyên bố hôm 23.11, chồng lấn vùng nhận dạng phòng không của Seoul.

Seoul cũng đang chuẩn bị mở rộng vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông để phản đối Trung Quốc.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc đòi Trung Quốc vẽ lại vùng nhận dạng phòng không
>> Hàn Quốc quyết định mở rộng Vùng nhận diện phòng không
>> Phụ tá của ông Jang Song-thaek xin tị nạn ở Hàn Quốc
>> Hàn Quốc: 'Không có dấu hiệu khiêu khích từ Triều Tiên
>> Hàn Quốc muốn mua 14 trực thăng đa nhiệm CH-47 của Mỹ
>> 6 doanh nghiệp Hàn Quốc được trao giải thưởng Hoạt động trách nhiệm xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.