Đề xuất nhập 20.000 thùng pháo hoa

07/12/2013 02:35 GMT+7

Bộ Công an vừa có văn bản đồng tình với đề xuất xin nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp của Bộ Quốc phòng. Theo đó, vụ nổ kho pháo hoa tại Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (H.Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) vào hồi tháng 10 đã khiến nhà máy này không đảm bảo số lượng pháo hoa cung cấp cho các địa phương phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Công an vừa có văn bản đồng tình với đề xuất xin nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, vụ nổ kho pháo hoa tại Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (H.Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) vào hồi tháng 10 đã khiến nhà máy này không đảm bảo số lượng pháo hoa cung cấp cho các địa phương phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán. Bộ Quốc phòng sau đó đã có đề xuất Chính phủ cho phép Nhà máy Z121 được nhập khẩu pháo nhưng Chính phủ cho rằng cần phải có thêm ý kiến của một số bộ ngành liên quan. Theo Bộ Công an, đề xuất nhập pháo hoa số lượng nói trên là phù hợp các quy định hiện hành và giúp Nhà máy Z121 đảm bảo việc cung cấp pháo hoa cho các địa phương.  

Thái Sơn

>> Video clip: Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, 26 người chết
>> Đã có 26 người tử vong trong vụ nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ
>> Hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hỏng do vụ nổ kho pháo hoa
>> Gần 1.350 hộ dân bị thiệt hại ở vụ nổ kho pháo hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.