Những cột mốc quan trọng trong cuộc đời Nelson Mandela

06/12/2013 06:32 GMT+7

(TNO) Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người anh hùng chống chủ nghĩa Apartheid, đã từ trần ở tuổi 95 vào lúc 20 giờ 50 phút tối 5.12 (giờ địa phương). Hãng tin AP điểm lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời ông Mandela.

(TNO) Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người anh hùng chống chủ nghĩa Apartheid, đã từ trần ở tuổi 95 vào lúc 20 giờ 50 phút tối 5.12 (giờ địa phương). Hãng tin AP điểm lại những cột mốc quan trọng trong cuộc đời ông Mandela.

Video clip: Ông Nelson Mandela từ trần ở tuổi 95

>> Các nguyên thủ bày tỏ lòng thương tiếc ông Nelson Mandela
>> Ông Nelson Mandela từ trần ở tuổi 95

18.7.1918: Sinh ra tại thị trấn Umtata (sau này đổi tên thành Mthatha), Nam Phi.

1940: Bị đuổi khỏi Đại học Fort Hare (Nam Phi) do đứng đầu phong trào sinh viên chống chế độ apartheid (chế độ phân biệt chủng tộc).

1943: Nhận bằng cử nhân Đại học Fort Hare sau khi hoàn tất các khóa học báo chí thông qua Đại học Nam Phi.

4.6.1948: Đảng Quốc gia giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, lên cầm quyền theo chế độ apartheid.

1952: Ông Mandela đứng đầu Phong trào Chống đối, động viên nhiều người ủng hộ để phá hủy những đạo luật phân biệt đối xử. Ông bị tòa án buộc tội và cấm tham dự những cuộc tụ tập đông người, nhưng sau đó ông vượt qua các kỳ thi để trở thành một luật sư.

1958: Kết hôn với nhân viên xã hội, bà Winnie Nomzamo Madikizela, sau khi ly dị bà Evelyn Mase, người vợ đầu tiên.

1961: Thành lập nhóm Đại hội dân tộc Phi (ANC), một phiến quân vũ trang chống lại chế độ Apartheid.

20.4.1964: Thời điểm mà các quốc gia châu Phi giành được tự do sau khi bị đô hộ, ông Mandela bị kết tội phá hoại đất nước do ANC bị chính quyền Apartheid cấm hoạt động. Nhưng ông đã đứng lên tuyên bố sẵn sàng chết cho nền dân chủ, chống chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi.

12.6.1964: Ông Mandela và 6 người khác lãnh án tù chung thân và bị đưa đến nhà tù ở đảo Robben, Nam Phi do những hoạt động vũ trang chống chính phủ.

1973: Ông Mandela từ chối lời đề nghị sống lưu vong để đổi lấy tự do của chính quyền apartheid.

2.11.1990: Ông Mandela được trả tự do sau khi ANC đạt được thỏa thuận với chính phủ ngừng đấu tranh vũ trang. Sau đó, chính phủ lâm thời đã hợp pháp hóa đảng ANC và Chủ tịch ANC là ông Mandela.

15.10.1993: Ông Mandela được trao giải thưởng Nobel Hòa bình.

10.5.1994: Ông Mandela trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi sau khi ANC giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử không phân biệt chủng tộc.

19.3.1996: Ông Mandela ly dị vợ thứ hai, bà Winnie Nomzamo Madikizela.

18.7.1998: Ông Mandela kết hôn với Graca Machel, cựu đệ nhất phu nhân Mozambique.

16.6.1999: Ông Mandela về hưu sau một nhiệm kỳ Tổng thống, nhưng tiếp tục những hoạt động xúc tiến hòa bình thế giới, ủng hộ trẻ em và các hoạt động chống lại căn bệnh thế kỷ AIDS.

11.7.2010: Ông Mandela lần cuối cùng xuất hiện trước công chúng tại sân vận động Johannesburg, nhân dịp Nam Phi tổ chức World Cup.

12.2013: Ông Mandela nằm viện ba tuần điều trị nhiễm trùng phổi.

29.4.2013: Truyền hình địa phương phát sóng cảnh Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và các quan chức ANC đến thăm ông Mandela tại nhà ở Johannesburg. Ông Zuma lúc bấy giờ nói tình hình sức ông Mandela vẫn ổn định, nhưng các hình ảnh cho thấy ông Mandela im lặng không có phản ứng gì khi ông Zuma nắm tay ông.

8.6.2013: Chính phủ Nam Phi tuyên bố ông Mandela nhập viện điều trị nhiễm trùng phổi, cho rằng tình hình sức khỏe của ông “nguy kịch nhưng ổn định”. Sau đó, ông Mandela được đưa về nhà điều trị.

5.12.2013: ông Mandela từ trần ở tuổi 95.

Phúc Duy

>> Người phát ngôn của Bush ‘cha’ xin lỗi vì lỡ nói Nelson Mandela đã chết
>> Thế giới mừng sinh nhật lần thứ 95 của Nelson Mandela
>> Ông Nelson Mandela đang sống thực vật?
>> Tổng thống Mỹ gặp gia đình ông Nelson Mandela
>> Bộ trưởng Úc xin lỗi vì lỡ nói ông Nelson Mandela qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.