Mỹ phóng thành công thiết bị do thám từ tàu ngầm

06/12/2013 20:15 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đã phóng thành công thiết bị bay tự hành từ tàu ngầm, đánh dấu bước tiến mới trong dự án phát triển vũ khí do thám quân sự của nước này.

(TNO) Hải quân Mỹ đã phóng thành công thiết bị bay tự hành từ tàu ngầm, đánh dấu bước tiến mới trong dự án phát triển vũ khí do thám quân sự của nước này.

 
XFC phóng từ tàu ngầm - Ảnh: U.S Navy

Trong thông cáo báo chí, Phòng Thí nghiệm nghiên cứu Hải quân Mỹ cho hay máy bay không người lái XFC chạy bằng nhiên liệu tế bào đã được phóng từ ống ngư lôi trên tàu USS Providence bằng hệ thống Sea Robin.

Hệ thống phóng này được thiết kế để lắp bên trong ống rỗng thường dùng cho tên lửa hành trình Tomahawk, theo NBC.

Trong quá trình phóng, XFC truyền dữ liệu trực tiếp qua video cho tàu Providence, trước khi đáp xuống Trung tâm Đánh giá và thử nghiệm dưới biển tại Bahamas.

Việc phóng thiết bị bay tự hành từ tàu ngầm được xem là một mốc thành tựu của dự án kéo dài gần sáu năm, do SwampWorks của quân đội Mỹ triển khai.

Hải quân Mỹ cho biết, vụ phóng thành công trên cho phép tàu ngầm có thể tham gia công tác thu thập tình báo và do thám, nâng cấp khả năng mới cho lực lượng tàu ngầm Mỹ.

Hạo Nhiên

>> Tìm thấy tàu ngầm khủng của Nhật
>> Ấn Độ quan ngại vì Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc
>> Singapore mua hai tàu ngầm của Đức
>> Phát hiện xác tàu ngầm Đức ở Indonesia
>> Phát hiện tàu ngầm phát xít Đức ngoài khơi Indonesia
>> Tàu ngầm Hà Nội lên đường về Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.