Triều cường 'tấn công', học sinh lội nước đến trường

05/12/2013 09:51 GMT+7

(TNO) Lúc 5 giờ 30 phút sáng nay 5.12, mở cửa ra, chị Nguyễn Thị Thủy, nhà ở Khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM đã thấy nước ngập đến sát nền nhà.

Nhà chị cao hơn mặt đường khoảng nửa mét, lo nước tràn vào, từ tối qua, trước khi đi ngủ, cả nhà đã bê bao cát chặn kín trước cửa, dùng bạt phủ lên để ngăn những con sóng tràn vô nhà mỗi khi xe đi qua.

Dọc theo con hẻm nối các đường số 19, 20 và 23, thuộc phường Hiệp Bình Chánh, nước ngập sâu từ 0,2 - 0,3 mét.

Theo người dân, trước đây mức độ ngập còn sâu hơn, nay nhờ có các bờ bao ngăn bớt, nhưng cũng không tránh khỏi ngập vì còn có những vị trí chưa được xây bờ bao, như khu vực chung cư Hiệp Bình Chánh, trên đường số 23.

Ở khu Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, vừa xuống dốc cầu Kinh là đã nhìn thấy cảnh ngập trên đường Bình Quới và nhiều con đường nội bộ trong khu dân cư.

7 giờ sáng, nước trên đường đã rút bớt nhưng Trường tiểu học Thanh Đa vẫn còn ngập chìm trong biển nước.

Nước ngập ngay từ cổng vào, gần như toàn bộ sân trường đều mênh mông nước, nên các phụ huynh phải cho xe chạy thẳng vào sân cao hơn phía bên trong.

Một số học sinh được bố, mẹ cõng vào trường. Tuy nhiên cũng có những em xắn quần, xách giày dép lội nước vào trường.

Số liệu đo tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn cho thấy đỉnh triều sáng nay lên mức 1,62 m (lúc 5 giờ), thấp hơn so với mức được dự báo là 1,65 m.


Nhiều nhà dân ở Khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức phải đắp bao cát và che bạt trước cửa nhà để ngăn triều cường. Ảnh chụp lúc 5 giờ 30 phút sáng 5.12


Con hẻm này nước ngập sâu khoảng nửa mét, không có chiếc xe gắn máy nào dám mạo hiểm đi qua. Ảnh chụp lúc 5 giờ 30 phút sáng 5.12 tại Khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức


Trường tiểu học Thanh Đa, lúc 7 giờ sáng, triều cường đã rút dần nhưng trước cổng trường còn ngập sâu




Một số phụ huynh phải cõng con vào trường


Có em tay xách cặp, tay xách dép lội nước vào trường


Sân trường mênh mông nước

Mai Vọng
(thực hiện)

>> Xe máy bị triều cường 'quật ngã' giữa đường
>> Video: TP.HCM khổ vì triều cường
>> Triều cường lên cao nhất vào sáng mai
>> Triều cường tại TP.HCM có thể lên cao bằng mức lịch sử
>> Triều cường có thể đạt đỉnh 1,65 m tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.