Giáo hoàng vi hành

05/12/2013 02:50 GMT+7

Theo truyền thông phương Tây, thời gian qua, Giáo hoàng Francis từng “vi hành” ra khỏi Vatican vào ban đêm để giúp đỡ người nghèo ở thủ đô Rome của Ý.

Báo mạng The Huffingtong Post dẫn lời Giám mục Konrad Krajewski, người phụ trách Văn phòng Bác ái của Tòa thánh, cho biết: “Khi tôi nói với Giáo hoàng rằng tôi sắp đi thăm người nghèo, luôn có “rủi ro” là ngài cùng đi với tôi”. Tuy vị giám mục này không chính thức khẳng định việc người đứng đầu Giáo hội Công giáo từng “vi hành” nhưng theo The Huffington Post, một số lính gác Thụy Sĩ ở Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis từng mặc áo chùng như một linh mục bình thường để ra ngoài gặp gỡ những người vô gia cư.

Trước đây, lúc còn là Tổng giám mục Giáo phận Buenos Aires (Argentina), ông đã nổi tiếng với lối sống bình dị và là “khách quen” của các khu ổ chuột. Từ khi được bầu chọn tại mật nghị Hồng y hồi tháng 3, Giáo hoàng Francis nhiều lần khẳng định muốn xây dựng “Giáo hội nghèo khó của người nghèo”.

Lan Chi

>> Mafia Ý muốn ám sát Giáo hoàng Francis?
>> Giáo hoàng Francis được bầu là “Người đàn ông của năm”
>> Giáo hoàng Francis: “Tôi chưa từng muốn trở thành giáo hoàng”
>> Giáo hoàng Francis từ chối sống trong dinh thự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.