Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: 'Nghiêm minh xử lý sai phạm trong nội bộ'

05/12/2013 18:31 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 16 bế mạc sau hơn 1 ngày làm việc.

Theo đánh giá của hội nghị, từ nay đến 2015 (thời gian còn lại để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9), thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguy cơ lạm phát và bất ổn của nền kinh tế, giảm nghèo chưa bền vững, khó thu hút vốn đầu tư…

Tuy nhiên, hội nghị đã biểu quyết thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) giai đoạn 2014-2015 đạt 10,5-11%/ năm (GDP thành phố trong năm 2013 đạt 9,3%); điều chỉnh tiêu chí nâng mức thu nhập hộ nghèo từ 12 triệu đồng/người/năm lên 16 triệu đồng/người/năm, hộ cận nghèo là trên 16 triệu đồng/người/năm đến 21 triệu đồng/người/năm…

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết trong thời gian tới thành phố không đặt quá nặng mục tiêu phát triển về số lượng mà quan tâm đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Ông Lê Thanh Hải cho biết thêm, trong năm 2013, đặc biệt là sau khi quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và triển khai kiểm điểm phê bình, tự phê bình, nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm thực hiện tốt hơn, nghiêm túc hơn.

“Thành ủy đã lập 17 đoàn kiểm tra 38 tổ chức Đảng và một số bí thư cấp ủy. Qua đó đã nghiêm minh xử lý sai phạm trong nội bộ, điển hình là việc xử lý sai phạm tại các doanh nghiệp công ích”, ông Hải nói.

Đình Phú

>> Điều tra toàn diện, xử lý nghiêm minh
>> Sớm điều tra và xử lý nghiêm minh
>> Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính
>> Cải cách hành chính cho dân nhờ
>> Ngành thuế sẽ liên tục cải cách hành chính
>> UBND TP.HCM lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính
>> Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính
>> Phú Quốc đẩy mạnh cải cách hành chính

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.