Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm rồi cướp tài sản

05/12/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Chiều 5.12, Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, cho biết Lê Minh Tuấn đã thú nhận hành vi cướp của, hiếp dâm ở nghĩa địa.

(TNO) Chiều 5.12, Công an huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, cho biết Lê Minh Tuấn (20 tuổi, trú thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) đã thú nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm ở nghĩa địa.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3.12, bà P. (43 tuổi, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy qua nghĩa địa xã Hòa Tiến để thắp hương cho người quen.

Thấy bà P. dừng xe ở quán cà phê Na Na (thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến) để hỏi đường vào nghĩa địa thôn Yến Nê (xã Hòa Tiến), Tuấn đang ngồi uống nước bên trong nảy sinh ý đồ đen tối nên đạp xe đạp theo bà P.vào nghĩa địa.

Khi bà P. đang thắp hương, Tuấn xông đến kẹp cổ, bịt miệng và lôi bà P. vào một ngôi mộ gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Tuấn lục túi bà P. lấy 100.000 đồng rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang và xã Hòa Tiến tung lực lượng điều tra.

Qua mô tả đặc điểm nhận dạng của chị P., ngày 4.12, Công an H.Hòa Vang đã triệu tập Tuấn để xét hỏi.

Sau đó, Tuấn thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuấn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khởi tố Tuấn về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Tuấn vừa mãn hạn 4 năm tù vào ngày 11.10.2013 về hành vi hiếp dâm.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Hiếp dâm bà lão đến chết, lãnh 18 năm tù
>> Xông vào nhà hiếp dâm
>> Đang ngủ bị hiếp dâm, cướp tài sản
>> Khởi tố 4 người cưỡng đoạt tài sản
>> Bắt khẩn cấp nghi phạm chủ mưu cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.