Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em: Án cao nhất là 18 năm tù

04/12/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Sau hai ngày xét xử, sáng 4.12, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em với tổng mức án của 7 bị cáo là hơn 78 năm tù.

(TNO) Sau hai ngày xét xử, sáng 4.12, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án vụ nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em với tổng mức án của 7 bị cáo là hơn 78 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn T. (19 tuổi) nhận mức án 18 năm tù, Trần Ngọc H. (17 tuổi) nhận mức án 13 năm 6 tháng tù, Trần Ngọc C. (16 tuổi) bị tuyên án 7 năm tù, Phan Đình Tr. (16 tuổi) lãnh 9 năm tù, Trần Lê V. (19 tuổi) án 11 năm tù, Trần Ngọc Q. (19 tuổi) nhận án 12 năm tù và Phan Văn G. (17 tuổi) nhận mức phạt 8 năm tù.

Cả 7 bị cáo đều trú thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) bị tòa tuyên về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 10.5.2013, nhóm thanh niên trên đã đưa em N.T.N.P (13 tuổi 9 tháng 16 ngày) đến khu vực núi Đất, thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa). Tại đây, cả nhóm giữ tay chân, bịt miệng em P. để T., C. và H. giao cấu với P.

Sau đó, Tr. tiếp tục giữ tay chân của P. để H. giao cấu lần 2.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Xét xử nhóm thanh niên hiếp dâm trẻ em
>> Giả dạng cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 8 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Ma men hiếp dâm trẻ em lãnh 8 năm tù
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án
>> Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.