Tổng thống Syria lại bị tố 'phạm tội ác chiến tranh'

03/12/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 2.12 cho biết ủy ban này có chứng cứ cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phạm các tội ác chiến tranh.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân quyền LHQ trực tiếp đề cập đến ông Assad, theo BBC.

Cao ủy Navi Pillay, người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền LHQ, cho biết ủy ban này đã phát hiện nhiều chứng cứ về tội ác vô cùng nghiêm trọng, bao gồm tội ác chiến tranh, và tội ác chống lại nhân loại.

Bà Pillay cho biết chính phủ Syria và Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm về những tội ác này.

Cũng trong ngày 2.12, Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của bà Pillay.

Ủy ban Nhân quyền LHQ trước đó cho biết cơ quan này cũng đã tìm ra chứng cứ cho thấy phe nổi dậy tại Syria phạm tội ác chiến tranh, vi phạm nhân quyền.

LHQ ước tính có trên 110.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria, kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Vào ngày 2.12, Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh) công bố báo cáo, ước tính số người thiệt mang do nội chiến Syria tăng lên 125.835 người.

Phúc Duy

>> Quân đội Syria tịch thu vũ khí Israel
>> Mỹ sẽ hủy vũ khí hóa học Syria trên biển
>> 11.420 trẻ em thiệt mạng trong nội chiến Syria
>> Bộ trưởng Syria bị ám sát hụt
>> Thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí Syria
>> Chi nhánh al-Qaeda ở Syria bị giải tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.