Tham nhũng làm suy yếu tăng trưởng

03/12/2013 01:59 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN ngày 2.12 công bố báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam 2013, trong đó khẳng định tham nhũng từ lâu đã được coi là vấn đề nghiêm trọng, làm suy yếu tăng trưởng dài hạn của VN. Chính phủ cần có các chính sách tập trung vào cải cách hành chính và minh bạch, đồng thời giúp giảm tệ quan liêu gây cản trở tới doanh nghiệp và qua đó giảm cơ hội tham nhũng.

Ngoài ra, báo cáo đã nhận dạng một số rủi ro chính khiến bất ổn kinh tế vĩ mô. Bao gồm các rủi ro về dự trữ ngoại tệ thấp; cầu của khu vực kinh tế tư nhân rất mong manh; nguy cơ không giữ vững được kỷ cương tài khóa và tiền tệ; tiến bộ trong các cải cách cơ cấu chậm chạp; mất niềm tin vào ngành ngân hàng. Theo WB, nợ xấu ngành ngân hàng và cách tính nợ xấu thực sự vẫn rất đáng quan ngại, cần chú ý tới vấn đề phá sản, mất khả năng thanh toán, quyền của chủ nợ - những vấn đề sẽ tạo điều kiện cho quá trình tái cơ cấu nợ doanh nghiệp. WB cũng dự báo GDP của VN sẽ tăng trưởng khiêm tốn ở mức 5,5% vào thời điểm 2015.

N.Trần Tâm

>> Xử lý trách nhiệm thanh tra, kiểm toán nếu ‘ngó lơ’ tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.