Mỹ điều 2 máy bay săn ngầm hiện đại đến Nhật Bản

03/12/2013 10:29 GMT+7

(TNO) Mỹ đã quyết định triển khai 2 máy bay tuần tra săn tàu ngầm thế hệ mới P-8A Poseidon đến Nhật Bản.

(TNO) Giữa lúc căng thẳng trên biển Hoa Đông đang leo thang vì vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc, Mỹ đã triển khai 2 máy bay tuần tra săn tàu ngầm thế hệ mới P-8A Poseidon đến Nhật Bản.

Được trang bị hệ thống ra đa tân tiến, tên lửa chống tàu ngầm, P-8A Poseidon, do hãng Boeing sản xuất, sẽ giúp Mỹ tăng cường khả năng giám sát tàu ngầm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo Reuters ngày 2.12.

Cũng theo Reuters, đây là lần đầu tiên P-8A Poseidon được triển khai các sứ mạng tuần tra tại vùng biển quanh Nhật Bản.

P-8A Poseidon đã đến đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 1.12, một ngày trước khi Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đến thủ đô Nhật Bản Tokyo trong chuyến công du châu Á.

Các quan chức Mỹ cho biết việc triển khai P-8A Poseidon đến Nhật Bản đã được lên kế hoạch trước khi Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không mới.

Mỹ sẽ triển khai thêm 4 chiếc P-8A Poseidon khác đến Nhật Bản trong tháng 12.

P-8A Poseidon được phát triển dựa trên thiết kế của máy bay dân sự Boeing 737 để thay thế cho máy bay tuần tra P-3 Orion, vốn đã phục vụ cho quân đội Mỹ 50 năm qua.

Lầu Năm Góc từng tuyên bố P-8A Poseidon là máy bay tuần tra săn tàu ngầm tân tiến nhất thế giới.

Phúc Duy - Thụy Miên

>> Tiêm kích Đài Loan đã bay 30 lần qua vùng phòng không Trung Quốc
>> Hàng không Hàn Quốc không khai báo khi bay qua vùng phòng không Trung Quốc
>> Căng thẳng vùng phòng không Trung Quốc: Phó tổng thống Mỹ đến châu Á
>> Quan chức Trung Quốc: Thế giới ủng hộ vùng phòng không mới
>> Mỹ vẫn hoạt động trong vùng phòng không mới của Trung Quốc
>> Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ vùng phòng không của Trung Quốc
>> Trung Quốc đưa máy bay tuần tra vùng phòng không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.