Ấn Độ quan ngại vì Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc

03/12/2013 19:56 GMT+7

(TNO) Hải quân Ấn Độ muốn tăng cường sự hiện diện tại Vịnh Bengal trước những thông tin gây quan ngại trong khu vực.

(TNO) Hải quân Ấn Độ muốn tăng cường sự hiện diện tại Vịnh Bengal trước những thông tin gây quan ngại trong khu vực.

Ấn Độ quan ngại vì Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc
Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ diễn tập tại Vịnh Bengal - Ảnh: Reuters 

Chính quyền Dhaka đã quyết định mua 2 tàu ngầm từ Trung Quốc, trong khi đó Hải quân Ấn Độ nghi ngờ các tàu ngầm Trung Quốc đang lẩn quất tại lãnh hải của Ấn Độ thuộc Vịnh Bengal.

Tờ The Times of India ngày 3.12 cho hay, trước những động thái trên, Bộ tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện tại vùng biển này.

Một số biện pháp đã được phía Hải quân đề xuất nhằm cải thiện tình hình.

Trong khi quá trình thu mua đất đai tại đảo Sagar để đặt trạm tên lửa đất đối hạm và đất đối không đang đến giai đoạn cuối, Bộ Quốc phòng Ấn Độ quyết định dành một khoản ngân sách để xây cảng nước sâu tại đây.

Dự án mới cho phép tàu hải quân cập cảng và bổ sung quân nhu phục vụ cho công tác tuần tra Vịnh Bengal.

Hải quân Ấn Độ cũng thúc đẩy việc triển khai kế hoạch xây dựng căn cứ cho máy bay không người lái tại sân bay Behala.

Thụy Miên

>> Tàu thăm dò của Ấn Độ bắt đầu tiến đến sao Hỏa
>> Trung Quốc, Ấn Độ tiếp tục căng thẳng vì tranh chấp biên giới
>> Ấn Độ huấn luyện hơn 500 thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.