Trung Quốc kỷ luật 20.000 quan chức quan liêu

02/12/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Reuters ngày 2.12 đưa tin Trung Quốc đã trừng phạt gần 20.000 công chức hồi năm 2012 nhằm làm giảm nạn quan liêu.

 

(TNO) Reuters ngày 2.12 đưa tin Trung Quốc đã trừng phạt gần 20.000 công chức hồi năm 2012 nhằm làm giảm nạn quan liêu. 

Reuters dẫn thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào ngày 2.12 cho biết gần 20.000 quan chức quan liêu đã bị kỷ luật.

Nhưng Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc không nêu cụ thể hình thức kỷ luật, theo Reuters.

Thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc đã cách chức và xét xử hàng loạt quan chức về tội tham nhũng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố đấu tranh chống lại vấn nạn này.

Trung Quốc nghiêm cấm các quan chức nhận và tặng quà xa xỉ, tổ chức tiệc tùng xa xỉ trong nỗ lực phòng chống tham nhũng.

Vào tháng 10.2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng đã ban hành một quy định mới, theo đó “những bữa tiệc chiêu đãi các quan chức quốc phòng cấp cao sẽ không được tổ chức lớn, linh đình...”.

 

 

Phúc Duy

>> Chống tham nhũng, Trung Quốc tính cho tất cả quan chức ở nhà công vụ
>> Trung Quốc cấm xây công sở xa hoa
>> Trung Quốc ra luật hiếu thảo
>> Trung Quốc mở phiên tòa xét xử cựu bộ trưởng tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.