Bạo động Thái Lan: Thủ tướng Thái lánh nạn khẩn cấp

01/12/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 30.000 người biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đã tràn vào các cơ quan nhà nước vào ngày 1.12, chiếm đóng một đài truyền hình và buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải đi lánh nạn khẩn cấp.

(TNO) Khoảng 30.000 người biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đã tràn vào các cơ quan nhà nước vào ngày 1.12, chiếm đóng một đài truyền hình và buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải đi lánh nạn khẩn cấp.


Một người biểu tình Thái Lan thuộc phe chống chính phủ đang cố đá một quả lựu đạn khói bắn ra từ phía cảnh sát trong một vụ đụng độ tại Bangkok

Nhóm người biểu tình nói trên đã buộc bà Yingluck phải rời khỏi một trụ sở cảnh sát, nơi bà định tổ chức một cuộc họp báo, để lánh sang một nơi bí mật, Reuters đưa tin cho biết.

Cùng lúc đó, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã chiếm đóng Đài truyền hình nhà nước Thái Lan PBS.

Nhiều khu vực tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) tê liệt vì biểu tình vào ngày 1.12, Reuters đưa tin.

Cảnh sát chống bạo động đã bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình đang chống trả bằng gạch đá và bom xăng.

Hiện đã có 2 người chết và có ít nhất 54 người bị thương trong các cuộc xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát.

Lãnh đạo phe chống chính phủ đã kêu gọi người dân chiếm đóng 10 văn phòng chính phủ, 6 đài truyền hình, trụ sở cảnh sát và văn phòng thủ tướng trong một chiến dịch mà họ gọi là “đảo chính nhân dân”.

Cảnh sát cho biết người biểu tình đã tụ tập tại ít nhất là 8 địa điểm và tại ít nhất 3 trong số những địa điểm này, cảnh sát đã phải dùng đến đạn hơi cay và vòi rồng.


Người biểu tình chống chính phủ đang tìm cách di dời một rào cản bê tông gần trụ sở cảnh sát thành phố Bangkok 

Phát ngôn viên của cảnh sát Thái Lan Piya Utayo cho biết quân đội đã được điều động đến một khu tòa nhà chính phủ, vốn đang bị người biểu tình chiếm đóng từ hôm 28.11, và trụ sở Bộ Tài chính Thái Lan, cũng bị chiếm giữ từ hôm 25.11.

“Chúng tôi đã gửi quân đội đến những nơi nói trên để thu hồi lại tài sản của chính phủ”, ông này phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.

Khi đang chờ bên trong Cục Phòng chống Ma túy Thái Lan (NSB) để phỏng vấn Thủ tướng Yingluck, phóng viên Reuters đã được một trợ lý của thủ tướng cho biết rằng bà thủ tướng đã rời khỏi nơi này sau khi người biểu tình xâm nhập được vào bên trong khuôn viên tòa nhà.

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Thái Lan: Thêm 1 người bị bắn chết
>> Cảnh báo về việc đưa du khách Việt đi Thái Lan
>> Máu đổ ở Thái Lan
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Thái Lan: Đụng độ trong cuộc biểu tình, 1 người chết
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Thái Lan: Người biểu tình chiếm giữ trung tâm hành chính
>> Thái Lan: Người biểu tình kéo đến trụ sở đảng cầm quyền
>> Người biểu tình Thái Lan ‘chiếm’ trụ sở quân đội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.