Tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

29/11/2013 03:05 GMT+7

Đến với con đường võ thuật một cách tình cờ, Nguyễn Duy Khánh (27 tuổi, giáo viên dạy thể dục của Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11 (TP.HCM) có một niềm đam mê bất tận với môn võ vovinam .

Tỏa sáng trên đấu trường quốc tế

Nguyễn Duy Khánh - Ảnh: C.T.V

Khánh kể: “Hồi năm 14 tuổi, mình theo bạn bè đi đá banh ở Q.8 thì tình cờ thấy một lớp dạy võ vovinam của thầy Nguyễn Văn Chiếu. Sau khi quan sát các bạn tập võ thấy thích thích nên xin thầy vào học. Mới đầu cũng chỉ tập để giải trí, tăng cường sức khỏe nhưng càng tập luyện càng thấy hay rồi đam mê từ lúc nào không biết”.

Chính vì niềm đam mê ấy mà Khánh ra sức rèn luyện không ngừng. Theo Khánh, học vovinam không những giúp mình rèn luyện thể lực, sức khỏe dẻo dai mà nó còn giúp ta biết cách ứng xử trong cuộc sống, đó là lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương.

Và khi tham gia các giải đấu quốc tế, Khánh luôn ý thức một điều rằng phải cố gắng và nỗ lực hết sức để đạt thứ hạng cao nhất, mang vinh quang về cho đất nước.

Để minh chứng cho điều này, anh nhớ lại: “Trước khi bước vào đánh trận chung kết với đối thủ nước chủ nhà tại giải vô định thế giới tổ chức ở Iran vào năm 2010, mình bị chấn thương nên lúc đầu cũng có một chút tâm lý hơi e ngại đối thủ. Tuy nhiên, được thầy Chiếu và đồng đội động viên nên khi bước vào sàn đấu tôi rất bình tĩnh, tinh thần thoải mái và thi đấu trên sức của mình nên đã hạ được đối thủ”. Khánh cho biết thêm: “Một khi mà sức mình yếu thì đòi hỏi tinh thần phải cao mới thắng được đối phương”.

Luôn tâm đắc và khắc ghi lời dạy của thầy “Thao trường đổ mồ hôi là chiến trường bớt đổ máu”, vì vậy mỗi lần đạt được thứ hạng cao ở bất cứ giải đấu nào, anh xem như bản thân mình đã bước lên một nấc thang mới và càng ra sức luyện tập nhiều hơn nữa.

Chính vì vậy, từ năm 2003 đến nay, anh đã giành nhiều huy chương vàng ở các giải đỉnh cao trong nước và quốc tế. Trong đó phải kể đến, huy chương vàng giải vô địch thế giới năm 2009 và 2011 tổ chức tại TP.HCM; huy chương vàng vô địch thế giới năm 2013 tại Pháp; huy chương vàng vô địch châu Á năm 2010 và 2012 tại Iran; huy chương vàng SEA Games năm 2011 tại Indonesia; huy chương vàng giải vô địch vovinam Đông Nam Á năm 2013 tại Campuchia…

 Lê Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.