Lái xe gây tai nạn làm 7 người chết lãnh 10 năm tù

29/11/2013 13:41 GMT+7

(TNO) Sáng 29.11, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án gây tai nạn giao thông làm bảy người chết trên đèo Bảo Lộc, xảy ra vào ngày 16.2.

(TNO) Sáng 29.11, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với bị cáo Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An).

10 năm tù cho lái xe gây tai nạn làm chết 7 người
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Bảo Lộc

Tòa tuyên phạt y án Vinh 10 năm tù, vì lái xe gây tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng làm bảy người chết.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16.2, Trần Văn Vinh điều khiển ô tô tải biển số 60P-1687 đổ đèo Bảo Lộc.

Khi còn cách chân đèo khoảng 200 m (thuộc địa bàn huyện Đa Huoai, Lâm Đồng), ô tô do Vinh cầm lái đã vượt mặt một ô tô khác và tông vào cùng lúc ba xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến bảy người trong bốn gia đình của một dòng họ đi chơi tết về bị thiệt mạng (trong đó có bốn trẻ em).

Tại phiên tòa cũng làm rõ trách nhiệm dân sự của phía chủ xe 60P-1687, sau khi nhận tiền bảo hiểm 250 triệu đồng nhưng phía chủ xe chỉ mới bồi thường thiệt hại cho 2/4 gia đình số tiền 100 triệu đồng.

Tòa phúc thẩm quyết định y án 10 năm tù đối với Vinh, đình chỉ một phần vụ án, trả hồ sơ cho TAND huyện Đạ Huoai xét xử lại phần bồi thường thiệt hại dân sự đối với chủ xe. Yêu cầu chủ xe phải bồi đầy đủ cho các gia đình bị hại.

 Tin, ảnh:  Lâm Viên

>> Tai nạn kinh hoàng trên đèo Bảo Lộc, 7 người chết
>> Tai nạn thảm khốc, 2 người chết, 12 người bị thương
>> Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nỗi đau bất ngờ
>> Vụ tai nạn thảm khốc 6 người chết: Khởi tố vụ án, tài xế gây tai nạn
>> Vụ tai nạn thảm khốc tại Long An: Nguyên nhân do tài xế xe tải buồn ngủ ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.