Vụ băng nhóm xử nhau ở Vĩnh Long: 2 đối tượng đầu thú

28/11/2013 15:16 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau trên đường Trần Phú, phường 4, TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) có 2 đối tượng đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

(TNO) Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau trên đường Trần Phú, phường 4, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long (đoạn trước cổng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long), ngày 27.11 có 2 đối tượng đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

>> Vụ băng nhóm xử nhau ở Vĩnh Long: Bắt 'Hậu trái cây

Hai đối tượng đầu thú là Nguyễn Thanh Tú (27 tuổi, ngụ ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) và Trương Thành Long (16 tuổi, ngụ khóm 1, phường 3, TP.Vĩnh Long).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thanh Xuân, tên thường gọi là “Hậu trái cây” về hành vi giết người.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, đêm 14.11 có khoảng 20 thanh niên dùng hung khí đánh nhau, trong đó có Nguyễn Thanh Tú, Trương Thành Long và Nguyễn Hữu Thanh Xuân.

Sau vụ ẩu đả, có ba thanh niên bị thương nặng là: Nguyễn Thái Ngọc (30 tuổi, ngụ ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ); Mai Hoàng Khởi (39 tuổi, ngụ ấp 8, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình) và Lê Văn Phong (29 tuổi, ngụ ấp 1, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình).

Hiện một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Côn đồ hỗn chiến, một người chết oan
>> Hỗn chiến, 2 người trọng thương
>> Hai phe hỗn chiến, 1 người chết
>> Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết
>> Hỗn chiến trên giao lộ, 1 người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.