Trung Quốc sẽ lập thêm nhiều vùng nhận dạng phòng không mới

28/11/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Trung Quốc sẽ thiết lập các vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) khác vào thời điểm thích hợp khi đã chuẩn bị đầy đủ, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc trả lời sau khi được hỏi liệu Bắc Kinh có lập ADIZ ở biển Đông hay không.

Tân Hoa xã đã dẫn lời ông Tần Cương phát biểu như vậy tại một cuộc họp báo vào hôm 27.11 ở Bắc Kinh.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm rằng các quốc gia khác không cần phải sợ ADIZ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông vì đây là một hành động tự vệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

“Các nước có liên quan không cần phải hoảng loạn hoặc tự liên đới mình vào việc này”, ông Tần cho biết.

Ngoài ra, khi được yêu cầu bình luận về thông tin Nhật Bản cân nhắc mở rộng vùng ADIZ của nước này ở Thái Bình Dương, phát ngôn viên này cũng cho hay rằng “vẫn chưa có thông tin chính thức”.

Được biết, vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc công bố hôm 23.11 bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và Trung Quốc.

Hoàng Uy

>> Vì sao Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông?
>> Úc triệu Đại sứ Trung Quốc vì vùng nhận dạng phòng không
>> Hàng không Nhật 'khó xử' vì vùng nhận dạng hàng không của Trung Quốc
>> Nhật, Trung cùng triệu đại sứ để phản đối 'vùng nhận dạng phòng không
>> Truyền thông Trung Quốc 'phản pháo' về vùng nhận dạng phòng không  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.