Tòa án Trung Quốc tăng cường xét xử công khai

29/11/2013 03:00 GMT+7

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm qua dẫn lời Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Chu Cường tuyên bố mọi quá trình xét xử ở nước này sẽ được công khai với nhân dân, ngoại trừ những vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia và bí mật kinh doanh.

Phát biểu trong cuộc họp với các thẩm phán hàng đầu của Trung Quốc ở Thâm Quyến, ông Chu nói rằng tất cả các tòa án cấp huyện phải mở những kênh thông tin liên lạc với công chúng, thông qua văn bản, băng ghi âm điện thoại, mạng xã hội hoặc thậm chí tin nhắn di động.

Những biện pháp này được đưa ra sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố lộ trình cải cách cho thập niên kế tiếp, bao gồm việc giải phóng các tòa án của nước này khỏi sự can thiệp chính trị.

“Tính công khai của tòa án là điểm then chốt nhằm đảm bảo các phán quyết độc lập có thể được đưa ra bằng cách dựa trên luật pháp và buộc hệ thống tòa án có trách nhiệm giải trình”, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Chu nhấn mạnh.  

Trùng Quang

>> Cần bài trừ hành vi kinh doanh gian dối
>> Bị lừa khi kinh doanh trên mạng
>> Phải triệt tiêu kiểu kinh doanh không lành mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.