Thủ tướng Thái Lan vẫn được Hạ viện tín nhiệm

28/11/2013 10:43 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các nghị sĩ hạ viện đối với vai trò điều hành chính phủ của bà.

Thủ tướng Thái Lan nd
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Sáng nay 28.11, lúc 10 giờ 5 phút, Hạ viện Thái Lan chỉ có 134 phiếu bất tín nhiệm trong khi có 297 phiếu tín nhiệm trong tổng số 439 nghị sĩ tham dự buổi bỏ phiếu.

Như vậy số phiếu bất tín nhiệm không vượt quá một nửa số nghị sĩ tham dự. Bà Yingluck tiếp tục làm thủ tướng Thái Lan cho đến hết nhiệm kỳ, tức gần 2 năm nữa.

Cùng với Thủ tướng Yingluck, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng vượt qua đợt bỏ phiếu này khi số phiếu bất tín nhiệm không vượt quá nửa số phiếu cần thiết.

Buổi bỏ phiếu bất tín nhiệm được truyền hình trực tiếp cho người dân cả nước theo dõi.

Buổi bỏ phiếu không chỉ được người dân Thái mà cả thế giới quan tâm trước tình hình căng thẳng về chính trị ở nước này trong mấy ngày qua.

Cả trăm ngàn người xuống đường chống đối chính phủ và đòi thủ tướng từ chức.

Tình hình đường phố Bangkok sáng nay chưa có dấu hiệu xuống đường của những người chống đối, đặc biệt là sau khi Hạ viện kết thúc cuộc bỏ phiếu chỉ kéo dài chưa đến 10 phút.

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Biểu tình lan rộng ở Thái Lan
>> Người biểu tình Thái Lan bao vây thêm nhiều trụ sở công quyền
>> Biểu tình Thái Lan có nguy cơ dẫn đến đảo chính quân sự?
>> Thái Lan ra lệnh bắt người cầm đầu biểu tình
>> Người biểu tình Thái Lan khống chế khu vực chiếm đóng
>> Người biểu tình Thái Lan chiếm nhiều cơ quan chính phủ
>> Bà Yingluck phụ trách Bộ Quốc phòng
>> Puea Thai bác tin bà Yingluck bị thay
>> Bà Yingluck vẫn được tín nhiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.