Nhiều di tích lich sử bị xóa sổ

28/11/2013 08:48 GMT+7

Đó là nhận định của PGS.TS. Nguyễn Giang Hải, Trưởng ban hợp tác quốc tế (Viện hàn lâm KHXH Việt Nam) tại Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển hòa bình” vừa diễn ra tại Đồng Nai.

heo PGS.TS. Nguyễn Giang Hải, mặc dù các cơ quan quản lý văn hóa của Việt Nam đã đưa ra rất nhiều các biện pháp bảo vệ; ban hành rất nhiều văn bản pháp quy, các điều luật để răn đe, xử lý các đối tượng vi phạm di tích văn hóa, lịch sử, tuy nhiên các di tích này vẫn bị phá hoại một cách tràn lan.

Ông dẫn chứng số lượng các di tích khảo cổ học thuộc thời đại kim khí được phát hiện và nghiên cứu tính đến tháng 12 năm 2000 là gần 1.000 di tích; số lượng các di tích khảo cổ học thuộc thời đại đá là hơn 950 di tích, nhưng hiện nay còn rất ít các di tích được bảo tồn. Một số lượng lớn khác thì đã bị xóa sổ hoàn toàn vì các công trình dân sinh, các nhà máy, đường xá…

Hội thảo diễn ra trong 3 ngày (từ 25 – 27.11) thu hút sự tham gia của 150 đại biểu đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 Lê Lâm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.