Nga triển khai 22 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2014

28/11/2013 08:50 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.11 cho biết Moscow sẽ triển khai thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân, bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của nước này.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27.11 cho biết Moscow sẽ triển khai thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân, bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của nước này.

“Chúng tôi dự định tiếp tục ưu tiên phát triển kho vũ khí hạt nhân của Nga”, RIA Novosti dẫn lời ông Putin phát biểu tại một cuộc họp về chương trình phát triển tên lửa chiến lược Nga ngày 27.11.

Ông Putin không nêu cụ thể loại ICBM nào sẽ được triển khai, nhưng một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Nga cho RIA Novosti biết đó là các ICBM RS-24 Yars có mang đầu đạn hạt nhân.

Theo nguồn tin này, RS-24 Yars được chọn để triển khai vào năm 2014 bởi vì nó có khả năng tác chiến tốt hơn loại ICBMA Topol-M của Nga.

Nga đang triển khai khoảng 326 ICBM có gắn 1.050 đầu đạn hạt nhân, theo RIA Novosti.

Theo báo cáo gần đầy của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Nga, Moscow đã lên kế hoạch ngân sách quốc phòng 2014-2016, trong đó tăng trên 50% ngân sách cho vũ khí hạt nhân trong vòng ba năm tới.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc chi 1,85 tỉ USD để tự phát triển tên lửa đẩy mới
>> Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Triều Tiên cải tiến thành công tên lửa đối hạm của Trung Quốc
>> Mỹ, Israel thử nghiệm lá chắn tên lửa mới
>> Nga tiết lộ hệ thống tên lửa Tor-M2 mới
>> Trung Quốc sắp triển khai tên lửa 'bắn tới Mỹ' trên tàu ngầm
>> Nga sắp thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới
>> Iran phát triển tên lửa đạn đạo bắn đến Mỹ ?
>> Iran có bãi thử tên lửa đạn đạo ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.