Mỹ khẳng định hậu thuẫn Nhật tại Senkaku/Điếu Ngư

28/11/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Washington ngày 27.11 đã lên tiếng cam kết sẽ hỗ trợ đồng minh Nhật Bản trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã đảm bảo với người đồng nhiệm bên phía Nhật trong một cuộc điện đàm mới đây rằng hiệp ước phòng thủ giữa Washington và Tokyo bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi bị vùng nhận diện phòng không mới của Trung Quốc bao trùm.

Ông Hagel cũng khen ngợi đồng minh châu Á “vì đã có thái độ kiềm chế đúng mực”.

Thông tin nói trên được một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc tiết lộ với Reuters.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ sang thăm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới. Ông Biden nhiều khả năng sẽ thỏa luận với Trung Quốc về vùng nhận dạng phòng không mới của nước này, Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ cho hay.

Trước đó, ngày 23.11, Trung Quốc đã thông báo thành lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông, bao trùm luôn cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hoàng Uy

>> Máy bay quân sự Hàn Quốc bay vào vùng phòng không Trung Quốc
>> Hàng không Nhật ngừng khai báo khi bay qua vùng phòng không Trung Quốc
>> Mỹ thách thức vùng phòng không Trung Quốc bằng máy bay B-52
>> Mỹ, Nhật tuyên bố không công nhận vùng phòng không của Trung Quốc
>> Nhiều nước quan ngại vùng phòng không Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.