Đề nghị rút giấy phép quán nhậu 'hành' dân

28/11/2013 11:52 GMT+7

(TNO) Ngày 28.11, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng có công văn đề nghị UBND quận Hải Châu rút giấy phép kinh doanh một quán nhậu trên địa bàn vì liên tục tái phạm gây bức xúc trong dân cư.

Từ phản ánh của người dân, Tổ xử lý nhanh thông tin đường dây nóng HĐND TP.Đà Nẵng đã kiểm tra quán nhậu có tên Hải (186 Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào các ngày 5.8, 27.9 và 15.11. 

Qua nhiều lần kiểm tra đó, cơ quan chức năng xác định phản ánh của người dân về việc quán Hải thường xuyên nhậu khuya sau 23 giờ, quá thời gian quy định, tổ chức ca hát ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt các hộ dân xung quanh là chính xác.

Mặc dù chủ quán đã cam kết sẽ khắc phục và nếu tái phạm sẽ chấp nhận hình thức xử lý cao nhất là rút giấy phép kinh doanh; song, trên thực tế, quán nhậu vẫn không hề chấp hành.

Còn tại Q.Sơn Trà, qua kiểm tra quán cà phê Rity (400 Ngô Quyền, P.Mân Thái), Tổ xử lý nhanh thông tin đường dây nóng HĐND TP.Đà Nẵng cũng xác định quán phát nhạc gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào ban đêm.

Qua đó, UBND Q.Sơn Trà đã ra quyết định xử phạt chủ quán 5 triệu đồng.

Đối với quán cà phê Big Boy (131 Ngũ Hành Sơn, P.Mỹ An), UBND Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cũng đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng về vi phạm tương tự, đồng thời buộc chủ quán phải thiết kế cách âm, khắc phục độ ồn.

Nguyễn Tú

>> Xe “bẩn” hành dân
>> Chịu không nổi tiếng ồn
>> Đau tim vì tiếng ồn giao thông
>> Vận động chủ quán nhậu thả đồi mồi về biển
>> Hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người bị chém lìa bàn tay
>> Bức xúc vì tiếng ồn, người dân chặn xe ra vào cụm công nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.