Nhật thông qua dự luật thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia

27/11/2013 15:48 GMT+7

(TNO) Ngày 27.11, Quốc hội Nhật thông qua một dự luật cho phép thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật (NSC), tương tự như của Mỹ.

(TNO) Ngày 27.11, Quốc hội Nhật thông qua một dự luật cho phép thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật (NSC), tương tự như của Mỹ, theo AFP.

Đây được cho là một động thái của chính quyền Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm đối phó với sự thay đổi môi trường an ninh ở khu vực châu Á.

NSC sẽ trao cho thủ tướng Nhật Bản quyền tối cao trong việc xây dựng chính sách đối ngoại và quốc phòng thông qua việc tập trung thông tin từ các bộ, ngành, theo hãng tin Kyodo.

Theo luật này, thủ tướng và các thành viên khác của NSC, gồm chánh văn phòng nội các, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng, sẽ nhóm họp hai lần mỗi tháng để thảo luận về vấn đề an ninh.

Người đứng đầu NSC có nhiệm vụ hoạch định các chính sách và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong chính phủ, và văn phòng của NSC sẽ nằm trong Văn phòng Nội các Nhật.

Theo Kyodo, việc thành lập NSC là một chính sách trọng tâm của chính quyền ông Abe nhằm tăng cường nền an ninh Nhật Bản trước những mối đe dọa từ Trung Quốc trong tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và nguy cơ bị tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Reuters ngày 26.11 dẫn lời các quan chức quốc phòng Nhật tiết lộ ngân sách quốc phòng Nhật trong năm 2013 đã tăng gần 1%, lên mức 48 tỉ USD, và nhiều khả năng sẽ tăng khoảng 3% vào năm 2014, để đối phó với sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc,

Phúc Duy

>> Nhật tăng chi cho quốc phòng để đối phó Trung Quốc
>> Nhật Bản cho tàu dân sự mang vũ khí
>> Triều Tiên: Nhật Bản âm mưu chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên
>> Hợp tác với ‘đảo’ công nghệ vi mạch của Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.