15 năm nhìn lại Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

27/11/2013 03:20 GMT+7

Hội thảo khoa học toàn quốc Văn học, nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) với chủ đề Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - Thực trạng và giải pháp, diễn ra trong hai ngày (27 - 28.11.2013) tại Hội trường Nhà khách T78 (145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM).

Hội thảo do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức đã thu hút 70 tham luận rất tâm huyết, đầy kiến nghị quý báu, đa dạng của đông đảo văn nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật. Trong đó nhiều tham luận đáng chú ý như: Thị hiếu thẩm mỹ - thực trạng, sự biến đổi và vấn đề giáo dục thẩm mỹ (GS-TS Đinh Xuân Dũng), Đào tạo nguồn nhân lực cho Sân khấu, Điện ảnh - một số vấn đề đặt ra (PGS-TS Trần Thanh Hiệp), Tác phẩm văn học đỉnh cao và vai trò của lý luận, phê bình (nhà báo Nguyễn Hòa), 8 lý do chưa có tác phẩm văn chương đỉnh cao (nhà văn Sương Nguyệt Minh)...

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.