Trưng bày ngẫu tượng Chăm Mukhalinga

27/11/2013 03:15 GMT+7

Ông Nguyễn Công Hường, Trưởng ban Quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam), cho biết lần đầu tiên ngẫu tượng Chăm Mukhalinga được đưa ra trưng bày tại nhà trưng bày hiện vật cố định Mỹ Sơn nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11 và kỷ niệm 14 năm Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

 Lần đầu tiên trưng bày Mukhalinga tại Mỹ Sơn d
Lần đầu tiên trưng bày Mukhalinga tại Mỹ Sơn

Ngẫu tượng này có niên đại khoảng thế kỷ thứ 7 - 8, tạc từ khối đá sa thạch màu vàng nâu, hạt liên kết to, đá có đường vân khá lạ và đẹp; cao 146,5 cm, rộng 41,5 cm, dày 41,5 cm gồm 3 phần tròn, bát giác và vuông gần như bằng nhau về chiều cao.

Đây là linga độc đáo bởi phần đầu được chạm nổi hình tượng thần Siva, phát hiện hồi tháng 11.2012 cách tháp E4 Mỹ Sơn khoảng 10 m về phía đông sau một trận mưa lớn.

Theo đánh giá của tiến sĩ Ngô Văn Doanh (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á), đây là linga độc đáo và còn nguyên vẹn lần đầu tiên được phát hiện tại khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Nguyễn Công Hường, lâu nay Mukhalinga chỉ được giới thiệu qua hình ảnh, tư liệu… nên việc phát hiện và đưa ra trưng bày dịp này đã gây ngạc nhiên lớn cho du khách. Đợt trưng bày Mukhalinga kéo dài đến hết tháng 11.2013.

Tin, ảnh: H.X.H - Q.Phương

>> Những khối đá huyền bí - Bài 4: Linga “tam vị nhất thể”
>> Trưng bày ngẫu tượng Chăm còn nguyên vẹn duy nhất Đông Nam Á
>> Phát hiện tượng Chăm cổ
>> Bức Tường chấm dứt sự nghiệp âm nhạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.