Thủy sản VN quan trọng đối với Mông Cổ

27/11/2013 03:25 GMT+7

Đó là tuyên bố của Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja tại Diễn đàn Doanh nghiệp VN - Mông Cổ diễn ra tại TP.HCM ngày 22.11.

Tổng thống Elbegdorja lý giải Mông Cổ không có biển, trong khi VN có bờ biển dài, với nguồn thủy sản dồi dào. Ngược lại, Mông Cổ có khoảng 50 triệu con gia súc và có thể xuất khẩu thịt dê, thịt cừu đông lạnh sang VN.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của TP sang Mông Cổ đạt hơn 1,5 triệu USD. Điều này cho thấy quan hệ thương mại giữa TP.HCM và Mông Cổ còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên”.

Văn Khoa

>> Mông Cổ hoan nghênh Việt Nam đầu tư khai thác mỏ
>> Nhật tìm sự ủng hộ về Senkaku/Điếu Ngư ở... Mông Cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.