Mỹ trấn an Israel về Iran

26/11/2013 00:33 GMT+7

Theo Fox News hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được với Iran.

Trước đó, Iran đã đồng ý ngưng làm giàu uranium trên 5% và nhiều điều khoản quan trọng khác để đổi lấy việc nới lỏng cấm vận. Trong khi nhiều bên ca ngợi kết quả trên là một “thỏa thuận lịch sử” thì Israel vô cùng giận dữ.

Theo giới quan sát, ngoài sự thù địch lâu nay với Iran, Israel còn cho rằng mình bị đồng minh Mỹ “cho ra rìa”. Vì thế, ông Obama tái khẳng định cam kết mạnh mẽ với Israel. Mỹ và các đồng minh cũng tuyên bố sẽ theo dõi sát sao, quyết không để Iran “lật lọng hay qua mặt”.

Cùng ngày, trang WND dẫn các nguồn tin tình báo nói giới chức Israel vừa đến xem xét một số căn cứ của Ả Rập Xê Út, có thể nhằm xây dựng cơ sở để tấn công Iran khi cần.

Trùng Quang

>> Tuyên bố chung của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama
>> Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.