Có ít nhất 5 nước nghe lén điện thoại thủ tướng Đức

26/11/2013 14:12 GMT+7

(TNO) Điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tình báo của ít nhất năm quốc gia nghe lén, một tờ báo Đức cho biết hôm 25.11.

(TNO) Điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tình báo của ít nhất năm quốc gia nghe lén, một tờ báo Đức cho biết hôm 25.11.

Ngoài Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), cơ quan tình báo của Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và Anh cũng nghe lén điện thoại di động của bà Merkel, tạp chí Focus (Đức) tiết lộ.

Focus cho biết đã được một quan chức an ninh (giấu tên) của Đức cung cấp thông tin nói trên.

Phát ngôn viên chính phủ Đức từ chối bình luận về tiết lộ này, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ).

Focus cũng nói thêm rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đã hơn 100 lần cố lôi kéo các chính trị gia, nhân viên nhà nước, binh sĩ và những người khác tại Đức làm “tay trong” cho mình vào năm 2012.

Trong số các cơ quan tình báo nước ngoài hoạt động ở Đức, tình báo Nga là đông đảo nhất, với 120 nhân viên, theo Focus.

Được biết, các quan chức tình báo Đức hồi tuần trước nói rằng họ sẽ tăng cường khả năng chống bị theo dõi sau khi cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden đưa ra các tài liệu mật cho thấy NSA cài bọ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Merkel.

Hoàng Uy

>> Báo Đức: Obama biết vụ nghe lén điện thoại thủ tướng Đức từ 2010
>> Mỹ bị cáo buộc do thám Thủ tướng Đức
>> Thủ tướng Đức muốn EU giám sát “hầu bao” thành viên
>> Trang phục của thủ tướng Đức bị chê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.