Chia sẻ kinh nghiệm an toàn lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân

26/11/2013 02:30 GMT+7

Ngày 25.11, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng tư vấn an toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân (RASCAP) tổ chức hội thảo đầu tiên dưới sự chủ trì của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

 RASCAP thành lập vào tháng 3.2013, với sự tham gia của 14 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hội thảo kéo dài đến ngày 29.11, nhằm giúp các nước thành viên nhận biết các vấn đề an toàn chung của lò phản ứng, nghiên cứu và tìm giải pháp cho các vấn đề này bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm riêng của từng nước.

Lâm Viên

>> Lò phản ứng hạt nhân ngưng hoạt động vì… sứa
>> Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân?
>> Nga sắp bán tên lửa, xây lò phản ứng hạt nhân cho Iran?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.