Thủ tướng Nhật: Trung Quốc đang gây nguy hiểm

25/11/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc, vốn bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, là một động thái nguy hiểm và có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố ngày 25.11.

“Tôi rất lo ngại vì đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ra những hậu quả không lường trước được”, AFP dẫn lời thủ tướng Nhật Bản cảnh báo.

Ông Abe là vị nguyên thủ đầu tiên đưa ra bình luận về vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc, vốn được Bắc Kinh công bố vào ngày 23.11.

Trung Quốc thậm chí đã triển khai máy bay đến vùng nhận dạng phòng không mới thành lập để tuần tra, đồng thời đơn phương tuyên bố sẽ yêu cầu tất cả các máy bay bay ngang vùng này phải tuân theo mệnh lệnh của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết tuyên bố của Trung Quốc “không có bất kỳ hiệu lực nào tại Nhật Bản”.

“Nhật Bản sẽ yêu cầu Trung Quốc kiềm chế trong khi vẫn tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế”, ông Abe cho hay.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc điều máy bay tuần tra vùng nhận dạng phòng không
>> Trung Quốc chuẩn bị cuộc chiến giành đảo với Nhật?
>> Đài Loan quan ngại vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc
>> Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.