Giảm án còn 20 năm tù cho kẻ tạt xăng đốt vợ

25/11/2013 14:39 GMT+7

(TNO) Ngày 25.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù đối với Nguyễn Duy Thịnh (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội 'giết người'.

(TNO) Ngày 25.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, giảm án từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù đối với Nguyễn Duy Thịnh (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 5.2011, Nguyễn Duy Thịnh vào cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện Sông Thao (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Trong quá trình cai nghiện, Thịnh nảy sinh tình cảm với chị Phạm Hương Thảo (nhân viên trung tâm cai nghiện). Đến cuối năm 2011, cả hai làm đám cưới và chung sống với nhau tại nhà chị gái của Thịnh (quận Gò Vấp, TP.HCM). Chỉ sống chung hơn một tháng, cả hai đã nhiều lần cãi vã do Thịnh thường ghen tuông, nghi ngờ vợ qua lại với bạn trai cũ.

Sáng 25.12.2011, chị Thảo gọi Thịnh dậy uống thuốc phơi nhiễm HIV (do Thịnh bị nhiễm HIV). Sau đó, cả hai cùng vui vẻ ăn sáng, hát karaoke và sử dụng “hàng đá” (ma túy tổng hợp) với nhau. Trong lúc hai vợ chồng dọn dẹp nhà để trả lại cho chị gái, Thịnh và vợ lại cãi nhau. Cho rằng Thảo có tình cảm với người khác, Thịnh đã rút xăng từ xe máy đựng trong chai nhựa (khoảng 1 lít) rồi đem lên tầng 3 nơi Thảo đang dọn dẹp phòng. Thấy Thảo đang ngồi xếp quần áo, Thịnh tạt chai xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt.

Thấy chị Thảo bị cháy chạy vào nhà tắm, Thịnh hối hận chạy theo dập lửa cho vợ rồi chạy xuống nhà kêu cứu. Tuy được người dân đưa đi bệnh viện chữa trị nhưng năm ngày sau, chị Thảo tử vong do vết bỏng quá nặng.

Tại phiên xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, trước đây bị cáo có nhiều lời khai bất nhất về hành vi tạt xăng, đốt chị Thảo. Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi tạt xăng và bật lửa đốt chị Thảo gây nên cái chết cho chị Thảo. Sau khi vụ án xảy ra bị cáo tận tình cứu giúp nạn nhân, chi phí khắc phục toàn bộ hậu quả và thể hiện sự ăn năn hối hận. Đồng thời bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên giảm án cho Thịnh như trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Kẻ tưới xăng đốt vợ ‘hờ’ lãnh án 13 năm tù
>> Chung thân cho kẻ đốt vợ vì ghen tuông
>> Tưới xăng đốt vợ 'hờ', lãnh án 13 năm tù
>> Tưới xăng đốt vợ, lĩnh án 21 năm tù
>> Đề nghị truy tố người chồng tưới xăng đốt vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.