Gần 200 vụ tấn công ‘khủng bố’ ở Tân Cương năm 2012

25/11/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Tạp chí Oriental Outlook của Trung Quốc hôm nay 25.11 đưa tin đã có gần 200 vụ tấn công "khủng bố" xảy ra ở Khu tự trị Tân Cương trong năm ngoái, tăng đang kể so với năm 2011.

 Hiện trường vụ đâm xe ở Thiên Ân Môn hồi cuối tháng rồi - d
Hiện trường vụ đâm xe ở Thiên An Môn hồi cuối tháng 10 - Ảnh: Reuters

Oriental Outlook dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết số vụ tấn công mang danh “thánh chiến” tăng nhanh từ năm 2009 và trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Tân Cương.

Phần lớn những người thực hiện các vụ tấn công nằm trong độ tuổi 30, hành động một mình hoặc theo nhóm, AFP trích lại thông tin từ Oriental Outlook.

Thông tin trên được đưa ra gần một tháng sau vụ đâm xe tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh mà giới chức Trung Quốc khẳng định là do “các phần tử khủng bố” từ Tân Cương thực hiện.

Vụ tấn công đã khiến ba người trên xe, mà cảnh sát Trung Quốc xác định là người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương, cùng hai khách bộ hành thiệt mạng và 40 người bị thương.

Mới đây, Nhóm tay súng thuộc đảng Hồi giáo Turkestan khẳng định vụ tấn công ở Thiên An Môn là “một cuộc đấu tranh” và cảnh báo sẽ có thêm bạo động, theo Tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của khủng bố trên mạng SITE Intelligence Group.

Văn Khoa

>> Tấn công đồn cảnh sát Tân Cương, 11 người chết
>> Tấn công đồn cảnh sát, 9 người bị bắn chết ở Tân Cương
>> Trung Quốc trừng phạt chỉ huy quân đội tại Tân Cương
>> Vùng đất dữ Tân Cương
>> Trung Quốc siết chặt tuần tra Tân Cương
>> Lo sợ bạo động, Trung Quốc xem xét tuần tra 24/24 ở Tân Cương
>> Tập trận lớn ở Tân Cương
>> Lại bạo động ở Tân Cương, 27 người chết
>> Bạo loạn ở Tân Cương, 27 người chết
>> Trung Quốc bắt 19 người trong vụ bạo động Tân Cương
>> Bạo lực tại Tân Cương,21 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.