Tình báo Mỹ cấy mã độc vào 50.000 hệ thống máy tính khắp thế giới

24/11/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã cấy phần mềm mã độc (malware) vào 50.000 hệ thống máy tính khắp thế giới, phục vụ cho chương trình do thám bí mật.

(TNO) Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã cấy phần mềm mã độc (malware) vào 50.000 hệ thống máy tính khắp thế giới, phục vụ cho chương trình do thám bí mật.

Tờ NRC Handelsblad (Hà Lan) đưa ra thông tin trên vào ngày 24.11, dựa vào tài liệu mật của NSA do cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ.

Phần mềm mã độc có tên Khai thác Hệ thống Máy tính (CNE) giúp NSA thu thập thông tin tình báo từ các hệ thống máy tính ở khắp thế giới.

CNE có thể hoạt động âm thầm mà không bị phát hiện trong nhiều năm, theo tài liệu mật của NSA.

50.000 hệ thống máy tính bị cấy CNE bao gồm cả Trung Quốc, Nga, Venezuela, Brazil, Bỉ và Hà Lan.

NSA có một đơn vị đặc biệt, tập hợp trên 1.000 tin tặc “cao cấp”, có khả năng tiến hành các cuộc tấn công mạng, phá hủy hoặc tiêu diệt các hệ thống máy tính nước ngoài, nhất là với các hệ thống đã nhiễm CNE, theo NRC Handelsblad.

Phúc Duy

>> Indonesia chấn chỉnh mạng viễn thông để chống nghe lén
>> Dân Indonesia đòi 'tuyên chiến' với Úc sau bê bối nghe lén
>> Indonesia, Úc hục hặc vì nghe lén
>> Indonesia 'xem xét lại' quan hệ hợp tác với Úc sau vụ bê bối nghe lén
>> Úc nghe lén Tổng thống Indonesia
>> Úc nghe lén điện thoại của vợ chồng tổng thống Indonesia
>> Bê bối nghe lén tiếp tục lan rộng
>> Lo sợ Mỹ nghe lén, nghị sĩ Thụy Sĩ muốn gặp Snowden
>> Hàng ngàn người Mỹ biểu tình phản đối NSA
>> Nghi án đánh sập website NSA

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.