Xét xử vụ gây náo loạn QL20

23/11/2013 02:10 GMT+7

Chiều 22.11, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (58 tuổi, ngụ Đồng Nai, mang hai quốc tịch VN và Mỹ).

Xét xử vụ gây náo loạn QL20
Ông Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa chiều 22.11 - Ảnh: Lê Lâm

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 20 ngày 30.4, Hùng điều khiển ô tô (BKS 60C-027.62) lưu thông trên QL20 (hướng từ ngã ba Dầu Giây đi Tân Phú). Khi đến đoạn đường Km 19+800 thuộc xã Phú Túc (H.Định Quán) thì bị trung úy Nguyễn Minh Hảo (Phòng CSGT công an tỉnh) ra lệnh dừng xe do chạy quá tốc độ. Hùng không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy nên trung úy Hảo cùng trung úy Đỗ Huy Triệu phối hợp truy đuổi. Khi đến Km 45, QL20, thuộc TT.Định Quán, trung úy Triệu cho xe vượt lên ép xe Hùng vào lề đường. Hùng liền cho xe lui về phía sau đụng ngã xe mô tô làm trung úy Hảo bị thương ở tay rồi tiếp tục bỏ chạy. Khi đến Km 45+790 thì Hùng bị Công an H.Định Quán bắt giữ. Vụ việc này từng gây náo loạn giao thông trên QL20 vào thời điểm đó. Với những hành vi trên, đại diện Viện KSND đề nghị tòa xử mức án từ 16 - 18 tháng tù giam. Bản án sẽ được tuyên vào 15 giờ ngày 25.11.

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.