Bắt quả tang 2 tàu đổ bùn xuống vịnh Hạ Long

22/11/2013 02:30 GMT+7

Khoảng 14 giờ 30 ngày 21.11, đội kiểm tra liên ngành, Ban Quản lý vịnh Hạ Long bắt quả tang 2 tàu đang đổ bùn xuống vịnh Hạ Long.

Hai tàu này mang số hiệu HP2338 và HP3695, do Lê Cương và Bùi Văn Duy đều quê Hải Phòng điều khiển. Cương và Duy khai được Công ty TNHH Tân Việt (Hải Phòng) thuê vận chuyển bùn thải từ cảng Cái Lân đi đổ thải tại khu vực phao số 0 sát vách núi 5 m. Tại thời điểm kiểm tra, hai tàu trên đã đổ khoảng 300 m3 bùn xuống vịnh.

Ông Mạc Văn Bình, Đội trưởng Đội Kiểm tra vi phạm (Ban Quản lý vịnh Hạ Long), cho biết khu vực bị đổ bùn thải thuộc hòn Bái Đông, nằm trong vùng lõi (vùng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối của vịnh Hạ Long). Theo tìm hiểu của PV, từ 2007, hiện tượng đổ bùn thải trái phép đã bắt đầu nở rộ với việc 5 tàu (có tải trọng trung bình 150 tấn/tàu) đổ trực tiếp bùn thải xuống sông Cửa Lục (tại khu vực cách cầu Bãi Cháy khoảng 300 m).

Bích Ngọc

>> Xả thải độc xuống hồ
>> Nhà máy giấy bị nghi xả thải gây ô nhiễm
>> Dân tố doanh nghiệp xả thải ra khu dân cư

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.