Nhật - Hàn căng thẳng vì tượng đài ở Trung Quốc

20/11/2013 00:45 GMT+7

Tokyo hôm qua chỉ trích gay gắt Hàn Quốc vì kế hoạch dựng tượng đài tại Trung Quốc để vinh danh nhà hoạt động chống Nhật vào đầu thế kỷ 20 Ahn Jung Geun.

Theo tờ South China Morning Post, kế hoạch xây tượng đài ở thủ phủ Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) được thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Seoul ngày 18.11.

Nhà hoạt động chống Nhật Ahn Jung Geun đã bắn chết Toàn quyền của Nhật ở Triều Tiên Hirobumi Ito tại Cáp Nhĩ Tân vào năm 1909 và sau đó bị một tòa án của Nhật tuyên án tử hình. “Điều đó không tốt cho quan hệ Nhật - Hàn”, Kyodo News dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga cảnh báo.

Giáo sư Yoichi Shimada tại Đại học tỉnh Fukui của Nhật nói với tờ South China Morning Post: “Đối với người Nhật chúng tôi, Ahn là kẻ khủng bố. Tôi đồng ý Hàn Quốc có quyền lập tượng trong biên giới của họ, nhưng làm điều đó ở nước thứ ba là chống Nhật”.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.