Indonesia tạm thời ngừng hợp tác tình báo và quân sự với Úc

20/11/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Indonesia, ông Susilo Bambang Yudhoyono, ngày 20.11 cho biết Indonesia tạm thời ngừng hợp tác tình báo và quân sự với Úc, sau vụ bê bối nghe lén của tình báo Úc nhắm vào vợ chồng ông Yudhoyono, cũng như những bộ trưởng Indonesia, bị tiết lộ.

Phát biểu trong buổi họp báo tại dinh Tổng thống Indonesia ngày 20.11, ông Yudhoyono chính thức đặt câu hỏi chất vấn chính phủ Úc về vụ bê bối nghe lén, và ra lệnh tạm thời ngừng các hoạt động tập trận chung với Úc, theo Tân Hoa xã.

Ông Yudhoyono cũng ra lệnh tạm thời ngừng hoạt động chia sẻ thông tin tình báo về nạn buôn người, vượt biên với Úc.

Nạn buôn người và vượt biên là vấn đề then chốt trong hợp tác giữa hai nước Indonesia và Úc, vì có nhiều người Indonesia hằng năm đi tàu cá vượt biên trái phép sang Úc.

Trước đó, vào ngày 19.11, AFP dẫn lời Tổng thống Yudhoyono viết trên trang mạng xã hội Twitter: “Jakarta đang xem xét lại quan hệ hợp tác song phương với Úc vì những hành động do thám của nước này”.

Tài liệu mật do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tuồn cho hãng tin ABC (Úc) và tờ The Guardian (Anh) cho thấy tên vợ chồng tổng thống Indonesia và 9 quan chức thuộc chính quyền của ông Yudhoyono nằm trong danh sách các mục tiêu theo dõi của tình báo Úc.

Thông tin rò rỉ từ tài liệu mật khẳng định Cơ quan Tín hiệu quốc phòng Úc đã nghe lén điện thoại di động của ông Yudhoyono trong 15 ngày vào tháng 8.2009.

Trước khi ông Yudhoyono đăng thông điệp "xét lại" này trên mạng xã hội Twitter, ngày 18.11 Indonesia cũng triệu hồi đại sứ nước này tại Úc vì vụ bê bối nghe lén.

Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 19.11 khẳng định quan hệ Úc - Indonesia vẫn thân thiết và vững mạnh.

Nhưng Tổng thống Yudhoyono lại cho rằng: “Những hành động do thám của Mỹ và Úc làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ chiến lược của họ với Indonesia”.

Úc và Indonesia là đồng minh và đối tác chiến lược nhiều năm qua, hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phúc Duy

>> Indonesia 'xem xét lại' quan hệ hợp tác với Úc sau vụ bê bối nghe lén
>> Úc nghe lén Tổng thống Indonesia
>> Úc nghe lén điện thoại của vợ chồng tổng thống Indonesia
>> Indonesia giận dữ vì bị Mỹ nghe lén điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.